Học đến năm thứ 3 vẫn không biết sẽ làm nghề gì

2016-01-31 16:09:33 0 Bình luận
Gần 100% học sinh đều trả lời “Không biết” khi được hỏi “Em biết nghề này sẽ làm công việc gì không?”.
 
Các chuyên gia giải đáp thắc mắc tại ngày hội tư vấn

Tại Ngày hội tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh: Cùng bạn quyết định tương lai do Báo Giáo dục TPHCM tổ chức tại Trường CĐ kỹ thuật Lý Tự Trọng mới đây, hơn 15.000 học sinh và phụ huynh đã tham gia. Đây cũng là ngày hội tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh được tổ chức đầu tiên tại TPHCM của mùa tuyển sinh năm 2016.

Tại ngày hội, học sinh và phụ huynh được các chuyên gia giàu kinh nghiệm chia sẻ thông tin về chọn ngành nghề phù hợp với năng lực, sở thích của bản thân và điều kiện tài chính của gia đình cũng như nhu cầu của thị trường lao động trong tương lai, đồng thời cũng chỉ ra những lúng túng, thậm chí sai lầm trong công tác định hướng nghề nghiệp của học sinh hiện nay.

Không biết rõ nghề này sẽ làm công việc gì mà vẫn cứ chọn trường để học và khi học thì lại không biết sẽ làm gì là tình trạng đang xảy ra với đa số các em học sinh – sinh viên. 

“Em không biết nghề này sẽ làm gì” là câu trả lời của gần 100% các em học sinh khi được các chuyên gia hỏi “Em biết nghề này sẽ làm công việc gì không?”. 

Thậm chí có sinh viên hỏi chuyên gia: “Em đang học năm 3 quản trị kinh doanh, em sẽ làm công việc gì?”. Nhưng khi chuyên gia hỏi: “Em nào muốn có mức lương 1.000 đôla?” thì hầu hết các em đều giơ tay.

Ông Trương Thái Hòa, phụ huynh của một học sinh đặt câu hỏi: “Có phải là vì các em ảo tưởng? Có phải vì các em chỉ muốn lương cao mà hành động thì không tương ứng với ước muốn? Hay vì người lớn chúng ta chưa làm tốt công tác hướng nghiệp cho các em?

Từ khi con tôi học lớp 10, đến nay con chuẩn bị tốt nghiệp PTTH thì tôi luôn nghe các nhà tư vấn nói: Chọn nghề, hành nghề cần phải đúng tính cách, đúng sở thích, đúng năng lực thì mới đạt được thành công bền vững và khuyên các em nên tự khám phá điều này. Thật sự tôi còn không biết phải tự khám phá như thế nào, làm sao biết được tính cách thật sự của mình là gì?

Làm sao biết được sở thích của bản thân so với công việc thực tế thì như thế nào? Mà dù tôi đang đi làm tôi còn không thể biết hết các công việc khác như thế nào? Làm sao biết được mình có khả năng làm công việc đó hay không?”

Chính vì thế, những ngày hội tư vấn này là cơ hội để cả phụ huynh và học sinh gặp gỡ với các chuyên gia tư vấn cụ thể với các công cụ chọn nghề, hành nghề của công ty Balance, hướng dẫn các em trải nghiệm các công việc cụ thể thực tế bằng những mẫu truyện tranh rất sinh động, dễ hiểu, dễ hình dung, cũng như năng lực giải quyết các vấn đề trong công việc cụ thể như thế nào để có thu nhập cao.

Chia sẻ với học sinh trong ngày hội, TS Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu – giảng viên khoa Tâm lý giáo dục Trường ĐH Sư phạm TP HCM cho rằng: “Cũng như hạt giống, nếu ta gieo nó vào mảnh đất không phù hợp thì sẽ chẳng bao giờ cho ra được quả ngọt. Lắm lúc là nó sẽ trở nên biến dạng, méo mó. Vì vậy, các em hãy cân nhắc thật kỹ để chọn đúng được ngành học mình yêu thích, phù hợp với điều kiện cá nhân (đam mê, sở thích, điều kiện tài chính…) và nhu cầu của xã hội”.

 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Mâu thuẫn pháp lý đang cản trở mục tiêu xây dựng xanh tại Việt Nam

Việt Nam đã đưa ra nhiều quy định pháp lý bắt buộc về hiệu quả năng lượng trong hoạt động xây dựng, phù hợp với định hướng phát triển bền vững và cam kết đạt phát thải ròng bằng “0” (Net Zero) vào năm 2050. Tuy nhiên, hệ thống pháp luật hiện nay đang tồn tại nghịch lý: luật yêu cầu bắt buộc, nhưng lại thiếu cơ chế chi trả cho những yêu cầu đó trong thực tiễn thiết kế và xây dựng. Điều này đang tạo ra khoảng trống lớn trong thực thi, ảnh hưởng tới cả khu vực đầu tư công và tư.
2025-07-18 15:40:22

Đại diện lãnh đạo TP.Hải Phòng thăm, tặng quà người có công tại phường An Hải

Sáng 18/7, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Hải Phòng Lê Anh Quân đến thăm, tặng quà ông Phạm Thanh Vân, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày (hiện cư trú tại tổ dân phố Vân Tra, phường An Hải) nhân dịp kỷ niệm ngày Thương binh, liệt sĩ Việt Nam (27/7).
2025-07-18 14:35:17

Tổng Bí thư: Xác định cho được mục tiêu tổng quát và các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ tới

Tổng Bí thư yêu cầu xác định cho được mục tiêu tổng quát và các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ tới: phát triển nhanh, bền vững trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
2025-07-18 13:05:00

Những yếu tố bảo chứng cho khả năng kinh doanh vững vàng của Flamingo Golden Hill

Với pháp lý đầy đủ, cam kết lợi nhuận rõ ràng, vị trí đón đầu không gian tăng trưởng hậu sáp nhập, Flamingo Golden Hill là khu đô thị bảo chứng kinh doanh duy nhất ở cửa ngõ phía Nam Hà Nội.
2025-07-18 09:42:08

Cách mạng Tháng Tám 1945: Giá trị lịch sử và bài học đấu tranh giành, giữ nền độc lập

80 năm đã trôi qua, thắng lợi và bài học lịch sử của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 vẫn là một sự kiện trọng đại trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Khát vọng độc lập, tự do, cùng với một đường lối chính trị đúng đắn và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tạo ra xung lực hồi sinh mạnh mẽ, góp phần làm nên thành công của cách mạng Tháng Tám, xây dựng một Nhà nước Việt Nam mới.
2025-07-17 22:05:05

Quảng Ninh: Có hay không? một hộ xin nơi thờ cúng 2 mẹ Việt Nam anh hùng và 4 liệt sĩ mãi mà không được

Tạp chí điện tử Hoà Nhập nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Thúy Anh, ở tổ 47 khu 3 ( Bạch Đằng) nay là phường Hồng Gai, Quảng Ninh phản ánh gia đình mình đang phải thuê nhà ở khi mình có ô đất mua của Dự án đã nộp tới 95% tiền góp vốn, nay đề nghị dựng trên thổ đất ấy một căn nhà tạm làm nơi ở và để thờ cúng 2 mẹ Việt Nam anh hùng và 4 liệt sĩ mà mãi không được.
2025-07-17 21:51:22
Đang tải...